Tăng cường hợp tác thông tin truyền thông giữa Lào và Việt Nam

(VOV5) - Bộ trưởng Bosengkham Vongdara ủng hộ việc tăng thời lượng chương trình phát thanh tiếng Việt trên Đài Phát thanh quốc gia Lào.

Tăng cường hợp tác thông tin truyền thông giữa Lào và Việt Nam - ảnh 1

Phó Thủ tướng Lào Somedee Duangdee (phải) tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Ngày 12/03, tại thủ đô Vientiane, Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somedee Duangdee tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11-13/03.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo tới Phó Thủ tướng những phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào và Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông Lào. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đồng thời bày tỏ mong muốn Phó Thủ tướng Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ-thông tin.

Phó Thủ tướng Somedee Duangdee đánh giá cao tính hiệu quả trong hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với các bộ, ngành của Lào trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong việc giúp đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ-thông tin cho Lào. Phó Thủ tướng mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực này cho Lào.

Cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara tiếp Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải thăm và làm việc tại Lào. 

Tăng cường hợp tác thông tin truyền thông giữa Lào và Việt Nam - ảnh 2

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Thông tin Văn hóa Du lịch Lào

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bosengkham Vongdara cảm ơn sự giúp đỡ mà Đài TNVN đã dành cho Đài Phát thanh quốc gia Lào và một số Đài Phát thanh- Truyền hình địa phương của Lào thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên sẽ dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình chuẩn bị, triển khai thỏa thuận đã ký kết, nâng cấp toàn diện trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ phát thanh và đào tạo nguồn nhân lực vận hành hiệu quả dự án, nhằm từng bước hiện đại hóa ngành phát thanh của Lào. Bộ trưởng Bosengkham Vongdara ủng hộ việc tăng thời lượng chương trình phát thanh tiếng Việt trên Đài Phát thanh quốc gia Lào và mong muốn tăng cường thông tin quảng bá tiềm năng du lịch của Lào trên các phương tiện tuyền thông của Đài TNVN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác