Tây Bắc Bộ hội nhập quốc tế và phát triển trong kỷ nguyên số

(VOV5) -  Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương các tỉnh Tây Bắc để nâng cao hiệu quả quá trình hợp tác quốc tế

“Khu vực Tây Bắc hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển trong kỷ nguyên số: những vấn đề đặt ra với địa phương, doanh nghiệp” là chủ đề hội thảo do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 22/08, tại tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Hội nghị nhằm cập nhật tình hình thế giới, những vấn đề mới đặt ra cho hội nhập của đất nước ta, nhất là trong thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với thị trường các nước ASEAN, các thị trường lân cận và xa hơn nữa để giúp các địa phương Tây Bắc Bộ nắm bắt và vận dụng trong đề xuất, xây dựng chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mình. Với 6 chuyên đề thiết thực và các diễn giả rất xuất sắc, tôi tin hội nghị sẽ rất hiệu quả, trao đổi tìm ra các giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của địa phương, doanh nghiệp không chỉ ở thị trường trong nước mà còn phải vươn ra khu vực và thế giới để phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thông qua các ý kiến đống góp của các địa phương tại Hội nghị, thời gian tới Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương các tỉnh Tây Bắc để nâng cao hiệu quả quá trình hợp tác quốc tế; cũng như đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển của từng địa phương, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nòng cốt để hội nhập quốc tế. Trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với công nghệ số, hội nhập quốc tế chủ động sáng tạo hiệu quả vì phát triển nhanh, bền vững, coi đây là vấn đề cấp thiết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác