Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em

(VOV5) - Qua hơn 1 năm triển, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là trong việc thực hiện các nhóm quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề được các em quan tâm. 

Chiều 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thí điểm mô hình Hội đồng Trẻ em các tỉnh, thành phố nhằm chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Hội đồng Trẻ em tại 5 tỉnh, thành phố làm cơ sở hoàn thiện và nhân rộng mô hình.

Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em - ảnh 1Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội ra mắt tại chương trình. Ảnh: doanthanhnien.vn

Theo Ban Tổ chức, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020”, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo 5 tỉnh, thành phố gồm: Yên Bái, Quảng Ninh, Bình Định, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, thành phố giai đoạn 2017 - 2020.

Qua hơn 1 năm triển, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là trong việc thực hiện các nhóm quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề được các em quan tâm. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chủ động tăng cường công tác tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng Trẻ em, tăng cường tuyên tuyền về Luật Trẻ em 2016 và Công ước quốc tế về quyền trẻ em; tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về vấn đề trẻ em trên địa bàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác