Tỉnh Yên Bái kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm

(VOV5) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá ở khu vực miền núi phía Bắc.

Tỉnh Yên Bái kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm - ảnh 1

Chương trình nghệ thuật “Yên Bái sáng mãi theo dấu chân người”

Tối 30/9, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018). Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà ôn lại thời khắc cách đây tròn 60 năm, ngày 25/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đồng bào các dân tộc phải đoàn kết, tạo ra sức mạnh trong chiến đấu cũng như sản xuất; tích cực tăng gia sản xuất để có cuộc sống ấm no và thực hiện đời sống văn hóa mới.

Khắc ghi lời dạy của Người, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; vừa tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Yên Bái thành tỉnh phát triển khá ở khu vực miền núi phía Bắc.

Sau diễn văn kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yên Bái sáng mãi theo dấu chân người”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác