Trao giải cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng năm 2018”

(VOV5) - Giải pháp “Đổi mới phương pháp dạy để tiết học trở nên thú vị, học sinh không nhàm chán” đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. 

Trao giải cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng năm 2018” - ảnh 1

Lễ trao giải cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: qdnd.vn

Ngày 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao giải thưởng cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng năm 2018” cho 14 tác giả có những sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo, tác phẩm báo chí truyền thông hay.

Tác giả Lê Thiên Phúc, giáo viên trường Trung học cơ sở Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh với giải pháp “Đổi mới phương pháp dạy để tiết học trở nên thú vị, học sinh không nhàm chán” đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. Nhiều đề tài, sản phẩm, mô hình dự thi xuất phát từ những câu chuyện thực tiễn trong cuộc sống. Các tác giả dự thi hầu hết không phải là chuyên gia, nhà nghiên cứu mà là công chức, nhân viên, sinh viên, học sinh, tham gia cuộc thi với niềm đam mê sáng tạo.

Sau 3 năm được tổ chức, cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng” đã vinh danh gần 50 sáng kiến vì cộng đồng, qua đó góp phần tạo dựng môi trường sống, sinh hoạt, học tập của cộng đồng dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác