Tri ân, tưởng niệm chiến sỹ bảo vệ đảo đá Gạc Ma

(VOV5) - Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc diễn ra tại Đà Nẵng.

Nhân dịp 30 năm ngày diễn ra trận bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (14/03/1988 - 14/03/2018), ngày 13/03, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tri ân, tưởng niệm chiến sỹ bảo vệ đảo đá Gạc Ma - ảnh 1

Các cựu chiến binh kể lại chuyện chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma - Ảnh: Đình Thiệu/VOV

Tại buổi lễ, đông đảo các cựu chiến binh Trường Sa cùng thân nhân liệt sĩ và tăng ni Phật tử tại thành phố Đà Nẵng thành kính mặc niệm, dâng hương và bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã ngã xuống oanh liệt trên đảo Gạc Ma của Việt Nam vào ngày 14/3/1988.

Tri ân, tưởng niệm chiến sỹ bảo vệ đảo đá Gạc Ma - ảnh 2Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân, tưởng niệm liệt sỹ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma - Ảnh: Đình Thiệu/VOV

Tối cùng ngày cũng tại Đà Nẵng diễn ra “Chương trình giao lưu, nghệ thuật với chủ  đề “Biển gọi”. Những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm buồn vui sau cuộc chiến được các cựu chiến binh, những người trực tiếp chỉ huy và tham gia chiến dịch xây dựng đảo Gạc Ma năm ấy kể lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác