Triển khai thí điểm mô hình bể chứa nước mưa ngầm và ứng dụng công nghệ Nhật Bản để làm sạch nước

(VOV5) - Đây là dự án quan trọng, tiết kiệm chi phí và có tính khả thi cao đối với thành phố Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc ứng dụng công nghệ giảm phát thải.

Sáng nay, 15/01, Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với đoàn đại biểu Nhật Bản và đại diện Chương trình Định cư Con người Liên Hợp quốc (UN – Habitat) về việc triển khai thí điểm mô hình bể chứa nước mưa ngầm “Tametotto” và ứng dụng công nghệ Aqualift để làm sạch nước tại thành phố Cần Thơ.

Triển khai thí điểm mô hình bể chứa nước mưa ngầm và ứng dụng công nghệ Nhật Bản để làm sạch nước - ảnh 1Ảnh minh họa: Thành phố Cần Thơ đang trên đường phát triển - Ảnh: baocantho

Theo đó, khi áp dựng mô hình bể chứa nước mưa ngầm “Tametotto”, người dân sẽ dự trữ, xử lý và tận dụng được nguồn nước mưa dồi dào vào trong sinh hoạt và các hoạt động sản xuất nông nghiệp; hạn chế việc sử dụng nguồn nước ngầm trong tự nhiên, giảm nguy cơ gây lún sụt tầng đất mặt. Mô hình được xây dựng ngầm, nên tiết kiệm rất nhiều diện tích.  Mô hình này sẽ được thi công thí điểm tại Trường dạy nghề cho người khuyết tật, tại quận Bình Thủy.

Ông Nguyễn Quang, đại diện chương trình UN – Habitat Việt Nam, cho biết đây là hai dự án quan trọng, tiết kiệm chi phí và có tính khả thi cao đối với thành phố Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc ứng dụng công nghệ giảm phát thải: "Lần này chúng tôi giới thiệu 2 công nghệ rất đơn giản của thành phố Fukuoka, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua đó, chúng ta sẽ giải quyết bài toán ứng phó với biến đổi khí hậu một cách cụ thể, trực tiếp, để thành phố của chúng ta phát triển thực sự hiệu quả".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác