Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ và Tháng Chăm sóc bà mẹ và trẻ em

(VOV5) - Ngày  19/8, tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức “Ngày hội chăm sóc mẹ và bé”, hưởng ứng Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ và Tháng Chăm sóc bà mẹ và trẻ em. 

Ngày hội có nhiều hoạt động như: tọa đàm, hội chợ, tư vấn sức khoẻ và giải trí dành cho các bà mẹ và trẻ em. Tại ngày hội, còn diễn ra triển lãm “Sữa mẹ - Suối nguồn yêu thương”.

Thông qua hàng trăm bức ảnh trong triển lãm đã gửi tới người xem thông điệp “Sữa mẹ là món quà vô giá tạo hóa ban tặng cho con người, là nguồn dinh dưỡng quý giá cho con trẻ. Bú mẹ là quyền của con trẻ”. Bên cạnh đó, buổi toạ đàm “Tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc chăm sóc mẹ và bé sau sinh” mang đến những kiến thức kinh nghiệm về dinh dưỡng nuôi con khỏe mạnh, chăm sóc mẹ trước và sau sinh.

Hưởng ứng Tuần lễ “Nuôi con bằng sữa mẹ toàn cầu” năm 2017 với chủ đề “Cùng nhau duy trì nuôi con bằng sữa mẹ”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm tuyên truyền và nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác