Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5)- Chiều 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp lần thứ VI - Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Xác định rõ các dự án trọng điểm ứng phó với biến đổi khí hậu để đầu tư có trọng tâm trong 5 năm tới, nhất là tập trung giải quyết tình trạng xói lở ở biển Đông từ Gò Công đến Hà Tiên, chống xâm ngập mặn và xử lý ngập ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, đã nhấn mạnh như vậy tại phiên họp lần thứ VI Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, diễn ra hôm nay, 3/3, tại Hà Nội. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo phiên họp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, chính vì vậy, các bộ, ban, ngành liên qua cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tới mỗi ngành, mỗi cấp và mỗi người dân.

Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu tập trung rà soát cập nhật lại quy hoạch từng ngành, từng vùng và có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Thủ tướng cũng đề nghị xác định nguồn vốn tính toán nội lực là chính, cùng với nguồn lực nhà nước cần huy động nguồn lực trong dân kết hợp với nguồn lực tài trợ quốc tế.

Thủ tướng cũng giao các bộ ngành liên quan tăng cường hợp tác quốc tế để huy động các nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là triển khai hiệu quả đề án đàm phán, nâng cao vai trò của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu./.                        

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác