Công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại 3

(VOV5) - Tối 30/01, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại 3. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tham dự buổi Lễ công nhận.

Công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại 3 - ảnh 1
Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ngã Bảy nhân sự kiện thị xã trở thành đô thị loại III. Ảnh: VGP/Thành Chung


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Quyết định công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Hậu Giang là sự ghi nhận của Chính phủ đối với những nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang nói chung, thị xã Ngã Bảy nói riêng. Việc công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại 3 thuộc tỉnh Hậu Giang còn  tạo động lực phát triển không chỉ cho các địa phương trong tỉnh Hậu Giang mà còn cho các địa phương lân cận, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa khu vực Tây Nam bộ, phù hợp với chiến lược phát triển mạng lưới đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác