Ngày hội tình nguyện quốc gia: thắp sáng trái tim tình nguyện

(VOV5) - Hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô đã đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Ngày hội tình nguyện quốc gia dự kiến tiếp nhận 2.700 đơn vị máu. 

Ngày hội tình nguyện quốc gia: thắp sáng trái tim tình nguyện - ảnh 1
Các bạn trẻ, tình nguyện viên đã mang đến không khí sôi nổi trong Ngày hội (Ảnh: tienphong.vn)


Ngày 3/12, tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội diễn ra Ngày hội tình nguyện quốc gia  với Thông điệp “Thế giới ca ngợi và đồng hành cùng tình nguyện viên”. 


Đây là hoạt động hưởng Ngày Quốc tế tình nguyện 5/12 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.


Tham gia Ngày hội, hàng nghìn thanh niên Thủ đô đã đăng ký hiến máu tình nguyện. Đinh Mạnh Tiến, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ địa chất,  cho biết: “Không khí ở đây rất vui và nhộn nhịp. Rất nhiều người đến đây để hiến máu. Hiến máu là việc làm tốt, giúp cho những người bệnh đang cần máu để điều trị nên tôi đã đến đây để tham gia chương trình”.



Ngày hội tình nguyện quốc gia: thắp sáng trái tim tình nguyện - ảnh 2
Nhiều bạn trẻ đăng ký hiến máu tại Ngày hội (Ảnh: tienphong.vn)


Theo Tiến sỹ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa vận động hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, khi khoác lên mình chiếc áo tình nguyện trong ngày hội hôm nay, mỗi tình nguyện viên đã truyền đi một thông điệp vì một xã hội tốt đẹp hơn. Ông Quân nói:
“Trong quá trình phát triển của phòng trào tình nguyện ở Việt Nam thì hoạt động hiến máu được phát triển rất sớm từ hơn 20 năm qua. Cho đến nay theo thống kê có tới 50% lượng máu thu được là từ những người tình nguyện là thanh niên, sinh viên tình nguyện. Bên cạnh việc đóng góp cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì chính phong trào hiến máu tình nguyện cũng mang lại những lợi ích cho sự phát triển của mỗi thanh niên, sinh viên, là cơ hội để các bạn khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân và rèn luyện các kỹ năng mềm”.


Ngày hội tình nguyện quốc gia dự kiến tiếp nhận 2.700 đơn vị máu. Trong khuôn khổ của Ngày hội, còn diễn ra Hội thảo phát huy vai trò tình nguyện viên trong phong trào hiến máu nhân đạo khu vực phía Bắc và Lễ phát động các Chương trình “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện” nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, Xuân về. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác