Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra tại Hà Nội, đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt theo quy định của pháp luật, đánh dấu sự chuyển giao trọng trách điều hành đất nước trong giai đoạn tới. Qua ba bài phát biểu nhậm chức tâm huyết của Chủ tịch nước, của Thủ tướng, của Chủ tịch Quốc hội trước quốc dân đồng bào, nhân dân thấy rõ tư duy quản trị hiện đại, quyết liệt thực thi và đầy nhiệt huyết để cùng lãnh đạo đất nước phát triển trong thời gian tới.
Nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước không chỉ tiếp tục phát triển – mà phải bứt phá vươn lên; không chỉ hội nhập – mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng – mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.
Khát vọng phụng sự: Dân làm gốc, lấy dân tộc làm ưu tiên
Trong các bài phát biểu nhậm chức, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần trách nhiệm cao, ý thức sâu sắc về vinh dự gắn liền với nghĩa vụ, quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Những lời tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, không chỉ mang tính nghi thức, mà còn là cam kết chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân: cam kết hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Sợi chỉ đỏ kết nối trí tuệ và bản lĩnh của các nhà lãnh đạo chính là Khát vọng. Đó là khát vọng về một Việt Nam "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" vào năm 2045.
Trong cả ba bài phát biểu nhậm chức, các nhà lãnh đạo đều đặt mình vào vị thế "phụng sự". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại triết lý "Dân là gốc", khẳng định mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết về một Chính phủ "kiến tạo và phục vụ", liêm chính và trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nguyện "cống hiến hết sức mình" để Quốc hội thực hiện tốt chức năng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Sự hội tụ này tạo nên một sức mạnh cộng hưởng. Khát vọng của lãnh đạo hòa quyện với khát vọng của 100 triệu dân sẽ tạo ra hào khí dân tộc mới. Như lời khẳng định của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ nhậm chức: "Với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc. Với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra".
Phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, phù hợp với xu thế thời đại
Nội hàm của cả ba bài phát biểu nhậm chức tại nghị trường, điểm chung dễ nhận thấy nhất chính là sự chú trọng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ. Các nhà lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định rất rõ con đường phát triển bằng những mô hình quản trị cụ thể, phù hợp với xu thế thời đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định ưu tiên kiến tạo một hệ sinh thái phát triển mới, nơi "khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính". Đây là bước chuyển tư duy quan trọng từ phát triển dựa trên tài nguyên sang phát triển dựa trên hàm lượng chất xám.
Trong khi đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra "mệnh lệnh phát triển" đầy thách thức với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm. Con số này không chỉ thể hiện tham vọng mà còn là kết tinh của trí tuệ chiến lược, nhận diện rõ rằng chỉ có tốc độ tăng trưởng đột phá mới giúp Việt Nam tự chủ chiến lược và nâng tầm vị thế. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất.
Thủ tướng khẳng định: "Mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân".
Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh việc đổi mới tư duy lập pháp, xây dựng "Quốc hội số" và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để việc ban hành chính sách luôn đi trước, mở đường cho sự phát triển: "Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".
Dù ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả các bài phát biểu đều hội tụ ở một điểm chung: khát vọng cống hiến, tinh thần phụng sự và quyết tâm đổi mới. Đó chính là mạch ngầm xuyên suốt, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Lịch sử đã chứng minh, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều gắn liền với những quyết sách đúng đắn và những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với một bộ máy đã được kiện toàn, với sự đồng thuận cao và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nhân dân có cơ sở để tin tưởng rằng những “chương mới rực rỡ” của đất nước sẽ tiếp tục được viết nên – bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam.
