Hôm qua (08/4), tại Trụ sở các tổ chức Liên hợp quốc tại Viennna (Áo) diễn ra cuộc họp giữa Trưởng Phái đoàn các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhóm Mỹ Latinh và Caribe (GRULAC) nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường phối hợp giữa hai khu vực tại các diễn đàn đa phương tại Vienna.
Phát biểu tại cuộc họp, về lĩnh vực hạt nhân, Đại sứ Việt Nam tại Áo, Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong kiến trúc quản trị hạt nhân toàn cầu, đặc biệt trong thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và triển khai các cơ chế thanh sát, qua đó tăng cường lòng tin và tính minh bạch; khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động của IAEA với việc thực hiện Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời tái khẳng định cần duy trì cách tiếp cận cân bằng giữa ba trụ cột của NPT là không phổ biến, giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không trụ cột nào bị coi nhẹ hay thực hiện gây phương hại đến trụ cột khác.
Đại sứ cũng cho biết Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch chỉ định Hội nghị rà soát NPT lần thứ 11 vào tháng 4/2026 và đã tiếp cận trọng trách này với tinh thần trách nhiệm, khách quan và thúc đẩy đối thoại xây dựng thông qua tham vấn rộng rãi các nhóm khu vực và các quốc gia thành viên, trong đó có các nước GRULAC. Trong thời gian tới, ASEAN tiếp tục tăng cường phối hợp với GRULAC trong thúc đẩy cách tiếp cận cân bằng, bảo đảm tính toàn vẹn của Hiệp ước, đồng thời chú trọng đầy đủ đến khía cạnh phát triển, đặc biệt là trụ cột III về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm tăng cường tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực và thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua IAEA.
