Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Estonia và Vương quốc Thụy Điển từ 5/6 - 14/6. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời báo chí về kết quả nổi bật của chuyến công tác này.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VGP |
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm mang đậm ý nghĩa về hợp tác và phát triển vì hòa bình, ổn định; khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm, khát vọng phát triển, hội nhập của đất nước, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với 84 hoạt động dày đặc, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, thực chất. Các nước đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, coi trọng và mong muốn duy trì hiệu quả đà quan hệ, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam. Thông qua các mối quan hệ này, Việt Nam hướng đến hợp tác sâu rộng hơn với Liên minh châu Âu (EU) và phát huy vai trò cầu nối giữa các nước EU và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Xuyên suốt các hoạt động tiếp xúc, làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và các nước đều đạt được nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại mỗi khu vực, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của các nước đối với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm trên cơ sở đề cao và tuân thủ luật pháp quốc tế, qua đó chung tay đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực và trên thế giới.

