Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 9/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Báo cáo cho thấy năm 2025, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới, vốn đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục 27,6 tỷ USD, thặng dư thương mại trên 20 tỷ USD.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ:

Thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi sát tình hình trong nước, quốc tế, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Kiên quyết không để xảy ra mất ổn định vĩ mô, khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống. Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội. Đẩy mạnh xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới. Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế”.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Theo đó, Chính phủ xác định phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tăng trưởng GDP 2026 và bình quân 5 năm 2026 - 2030 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, gấp 1,7 lần năm 2025.

Cũng trong chiều 9/4, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về vấn đề kinh tế, xã hội, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. Trước đó, sáng 9/4, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).