Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều nay (11/6), tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được đề xuất kéo dài thời hạn miễn thuế đến hết ngày 31/12/2030 thay vì quy định hiện hành thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn đến hết ngày 31/12/2025. Các đại biểu Quốc hội nhất trí kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030, để khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp; góp phần xây dựng nông thôn mới.
Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn |
Theo các đại biểu Quốc hội, cần phân loại rõ đối tượng miễn thuế, để bảo đảm công bằng, đúng mục tiêu chính sách ban hành hỗ trợ. Việc miễn thuế đất nông nghiệp nên tập trung vào đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình thực hành canh tác bền vững nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch… Ông Thạch Phước Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, nêu ý kiến: "Cần miễn thuế cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, giảm hoặc giữ nguyên mức thuế cho các tổ chức cá nhân không sản xuất nông nghiệp hoặc không có hoạt động canh tác hiệu quả. Việc miễn thuế cần phải đi kèm ràng buộc, như: không bỏ hoang đất quá 12 tháng, sử dụng đúng mục đích, có hợp đồng rõ ràng nếu cho thuê lại… qua đó, tránh gây lãng phí nguồn lực quốc gia và hiệu quả sử dụng đất được nâng cao".
Việc miễn thuế góp phần giúp giá trị sản lượng nông nghiệp tăng trưởng ổn định, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện thu nhập cho nông dân và hỗ trợ tích cực cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

