Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh đồng bằng châu thổ thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam xác định thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng châu thổ không chỉ là yêu cầu cấp bách, khách quan mà còn là sứ mệnh lịch sử. Việt Nam đã chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, khu vực trong thực hiện mục tiêu kép, vừa góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới, vừa nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.
Thủ tướng cho rằng các quốc gia cần chủ động trong các vấn đề: quy hoạch dài hạn liên vùng, liên ngành, chuyển đổi mô hình phát triển đồng bằng châu thổ từ bị động ứng phó thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu; lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, chú trọng tạo công ăn việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân; chủ động bảo tồn, phát huy tri thức bản địa gắn với ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng cũng đề xuất đẩy mạnh hợp tác quốc tế hiệu quả mạng lưới toàn cầu đồng bằng châu thổ, tập trung chuyển giao công nghệ, chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện “3 sẵn sàng”, gồm: sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quản lý và các sáng kiến để phát triển; sẵn sàng tham gia các cơ chế sáng kiến, hợp tác khu vực, quốc tế đối với vùng đồng bằng châu thổ; sẵn sàng đóng góp các nỗ lực toàn cầu để thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực khác. Thủ tướng kêu gọi tinh thần đoàn kết, chung tay hợp tác cả về tầm nhìn và hành động trong bảo vệ dòng sông, bảo vệ vùng đồng bằng châu thổ.


