Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, chiều và tối qua (15/4) (giờ địa phương) tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và dự Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, chào mừng chuyến thăm và hướng tới Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026 – 2027.
Tại buổi gặp các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác lớn thứ tư của Trung Quốc toàn cầu.
Hợp tác quốc phòng – an ninh, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương đều đạt nhiều kết quả tích cực, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu sắc, toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ.
Cùng ngày, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau khi tham quan các khu trưng bày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lưu giữ tư liệu lịch sử, giáo dục truyền thống và giới thiệu với bạn bè quốc tế về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030.
Ghi sổ lưu niệm tại bảo tàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước tiếp tục gìn giữ, phát huy quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
Tối cùng ngày (15/4) tại Thủ đô Bắc Kinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cùng các cơ quan hai nước tổ chức Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, chào mừng chuyến thăm và hướng tới Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026 – 2027.
Đây không chỉ là điểm nhấn văn hóa trong chuyến thăm, mà còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai nước, tiếp tục vun đắp và phát huy quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, hướng tới hợp tác ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
