Tại Việt Nam, giá xăng, dầu biến động do xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran, tạo áp lực không nhỏ lên chi phí sinh hoạt của người dân đô thị. Nhưng cũng chính trong áp lực đó, một sự thay đổi đang diễn ra trong xã hội. Từ việc lựa chọn phương tiện di chuyển, đến cách tổ chức cuộc sống hàng ngày, người dân đang thích nghi linh hoạt hơn, tiết kiệm hơn và cũng bền vững hơn. Ghi nhận tại thành phố Hà Nội.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Những ngày gần đây, tại các tuyến tàu điện đô thị, lượng hành khách tăng lên rõ rệt, đặc biệt vào giờ cao điểm. Trên chuyến tàu buổi sáng, nhiều người từng di chuyển bằng xe cá nhân, nay chuyển sang phương tiện công cộng.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, nhiều người cho rằng việc kết hợp giữa tàu điện và xe đạp trong thời buổi giá xăng đang cao, giúp họ chủ động hơn trong di chuyển, đồng thời góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm.

Anh Lê Hồng Điệp, phường Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ:

“Trước đây tôi đi xe máy, mỗi tháng tiền xăng cũng khá nhiều. Từ khi giá xăng tăng, tôi chuyển sang đi tàu điện, rồi từ ga về nhà thì đi xe đạp. Vừa tiết kiệm, lại đỡ mệt”.

Còn chị Nguyễn Thị Duyên bày tỏ: “Từ khi giá xăng tăng, tôi mua luôn chiếc xe đạp gấp gọn này, đạp vừa thể dục tốt cho sức khỏe lại vừa bảo vệ môi trường, thêm nữa lại tích kiệm được tiền xăng trong thời điểm giá xăng cao như thế này. Trước đây đi xe máy từ nhà đến cơ quan cũng 7-8km, mất 30-40 phút, lại tắc đường. Nay di chuyển bằng tàu điện cả thời gian di chuyển đạp xe ra bến và chờ tàu, đến cơ quan mất chỉ 20 phút. Vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả”.

Tần suất khai thác phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện trên cao, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội (HANOI METRO), cho biết: “Trong những ngày vừa qua, khi mà giá nhiên liệu tăng thì sản lượng khai thác tàu điện cũng tăng, đặc biệt lên trên tuyến có nhiều sinh viên, sản lượng tăng 15-16%.”

Sự thay đổi trong thói quen di chuyển cũng kéo theo những biến động trên thị trường phương tiện. Tại nhiều cửa hàng kinh doanh xe điện, lượng khách tìm hiểu và mua sắm tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

Chị Đào Thanh Huyền, nhân viên bán hàng tại cửa hàng Honda trên địa bàn thành phố Hà Nội, cho biết: “Một vài tháng trước đến bây giờ, lượng xe điện bán ra tăng hơn trước là từ 7% lên 10%, lý do là bây giờ xăng đang tăng giá nên mọi người chuyển sang dùng xe điện”.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, giá xăng tăng như một “cú hích” thúc đẩy người dân thay đổi thói quen, hướng tới những phương tiện tiết kiệm và thân thiện với môi trường hơn.

Anh Phạm Anh, người dân phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội, chia sẻ về lý do chuyển sang mua xe điện: “Bây giờ giá xăng tăng, mình quyết định đi mua xe điện bởi xe điện mẫu mã cũng đẹp, giá cả hợp lý. Mình thấy đi xe điện cũng rất tiện lợi”.

Từ góc nhìn đô thị, những thay đổi nhỏ trong lựa chọn phương tiện lại có thể tạo ra tác động lớn. Ít xe máy hơn đồng nghĩa với giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm.

Nhiều phương tiện công cộng hơn đồng nghĩa với một đô thị vận hành hiệu quả hơn. Giá xăng tăng, trong một khía cạnh nào đó, đang trở thành “chất xúc tác” thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, mỗi sự thay đổi, dù nhỏ, đều là một bước tiến. Từ việc chọn đi tàu điện, đạp xe thêm vài cây số, hay chuyển sang một chiếc xe điện, người dân đang tự điều chỉnh để thích nghi với biến động của thị trường.