Với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Lions Clubs International là một trong những tổ chức phụng sự cộng đồng lớn và uy tín trên thế giới. Trong những ngày này, đại diện Ban Chấp hành Lions Club đến từ Nhật Bản có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác và mở rộng hoạt động.
Phóng viên VOV5 đã có cuộc trao đổi với ông Takahashi – đại diện Lions Club Nhật Bản.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
Phóng viên: Thưa ông, trước hết xin ông giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, sứ mệnh và quy mô hoạt động toàn cầu của Lions Club?
Ông Takahashi: Lions Clubs International được thành lập vào năm 1917 tại Hoa Kỳ bởi Melvin Jones. Đến nay, tổ chức đã phát triển tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 1,4 triệu thành viên, trở thành một trong những tổ chức thiện nguyện lớn nhất thế giới.
Với phương châm “We Serve” – “Chúng tôi phụng sự”, Lions Club hướng tới các hoạt động nhân đạo, đặc biệt trong các lĩnh vực như phúc lợi cộng đồng và hỗ trợ thị lực. Tại Nhật Bản, Lions Club bắt đầu hoạt động từ năm 1952 và hiện có khoảng 2.800 câu lạc bộ với hơn 100.000 thành viên.
Phóng viên: Theo ông, điều gì làm nên giá trị cốt lõi và sự khác biệt của Lions Club so với các tổ chức thiện nguyện khác?
Ông Takahashi: Giá trị cốt lõi của Lions Club nằm ở tinh thần hành động nhanh chóng và linh hoạt. Khi cộng đồng có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng triển khai các hoạt động hỗ trợ một cách kịp thời và thiết thực.
Bên cạnh đó, Lions Club cũng xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm như bảo vệ thị lực, phòng chống đói nghèo, hỗ trợ bệnh nhi ung thư, bảo vệ môi trường và phòng ngừa bệnh tiểu đường. Những hoạt động này được triển khai đồng bộ tại nhiều quốc gia, tạo nên sức mạnh kết nối toàn cầu.
Phóng viên: Là đại diện đến từ Nhật Bản, ông có thể chia sẻ về vai trò và những đóng góp nổi bật của Lions Club tại Nhật Bản?
Ông Takahashi: Tôi hiện là thành viên của một chi nhánh trực thuộc Lions Club Okayama Higashi, đồng thời tham gia điều hành một câu lạc bộ có kết nối với Hà Nội. Tại Nhật Bản, Lions Club đặc biệt chú trọng đến các hoạt động phát triển thanh thiếu niên, như hỗ trợ tổ chức các giải bóng đá, bóng mềm cho trẻ em. Ngoài ra, chúng tôi cũng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, như trồng cây phục hồi rừng sau các vụ cháy rừng.
Phóng viên: Trong chiến lược phát triển quốc tế, vì sao Lions Club lựa chọn Việt Nam là điểm đến để tìm hiểu và mở rộng hoạt động?
Ông Takahashi: Có ba lý do chính. Thứ nhất, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được củng cố và phát triển. Thứ hai, khoảng cách địa lý gần giúp việc đi lại, phối hợp và triển khai các hoạt động thiện nguyện trở nên thuận lợi hơn. Thứ ba, chúng tôi kỳ vọng khi Lions Club được mở rộng tại Việt Nam, hai bên có thể tăng cường hợp tác, từ đó mở rộng quy mô và hiệu quả của các hoạt động phụng sự cộng đồng.
Phóng viên: Nếu triển khai hoạt động tại Việt Nam, Lions Club dự kiến sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào?
Ông Takahashi: Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các cơ sở như bệnh viện, trại trẻ mồ côi, cũng như các hoạt động dành cho trẻ em, đặc biệt là các sự kiện thể thao. Trong quá trình triển khai, Lions Club sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương, lắng nghe ý kiến từ cộng đồng để xây dựng những chương trình phù hợp và hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, trong tương lai, hình ảnh Lions Club sẽ trở nên quen thuộc hơn tại Việt Nam, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần phụng sự và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng.
Phóng viên: Vâng xin cảm ơn ông.
Tinh thần “We Serve” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Lions Clubs International trên toàn cầu. Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Lions Club và các đối tác tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng ngày càng hiệu quả và bền vững.
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
