Chiều nay (15/4), tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc hoạt động văn hóa “Chạm nghề phố cổ 2026” với chủ đề“Sơn ta - Sử tích”.

Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động nghệ thuật, văn hóa đặc sắc chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/04/2026) và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2026).

Với chủ đề “Chạm nghề phố cổ 2026”, điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là tôn vinh nghề sơn ta - sơn mài, một trong những tinh hoa mỹ thuật truyền thống của Việt Nam. Triển lãm “Sơn ta - sử tích” tại lễ khai mạc đã giới thiệu đến công chúng và du khách cái nhìn toàn diện về lịch sử, quy trình chế tác công phu và giá trị nghệ thuật độc đáo của chất liệu sơn mài. Bên cạnh không gian tại Đào Duy Từ, chuỗi hoạt động còn lan tỏa ra nhiều điểm di tích khác, như: đình Hà Vĩ, đình Kim Ngân và khu vực hồ Hoàn Kiếm với các nội dung phong phú, từ nghề giấy dó, dược trà đến triển lãm tranh “Mùa sen nhớ Bác”...

Một trong những tác giả của “Sơn ta - sử tích”, Họa sĩ Nguyễn Đình Bảng, Nguyên trưởng khoa Mỹ nghệ trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội, cho biết: “Tôi nghĩ rằng không chỉ ở Hà Nội mà cả miền Trung, miền Nam, các họa sĩ, các nghệ nhân cũng đang âm thầm nghiên cứu phát triển chất liệu đó. Đây là một điều rất đáng mừng, và chất liệu của chúng ta cũng được thế giới thừa nhận. Đây là một trong những chất liệu của hội họa làm cho các sản phẩm thể hiện được bản sắc dân tộc.

Chuỗi hoạt động "Sơn ta - Sử tích" sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến hết ngày 20/5/2026 với nhiều không gian trải nghiệm và tọa đàm thủ công hấp dẫn, hứa hẹn tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc giữa lòng Thủ đô.