Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 9 đến 12/4/2026), thu hút sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. VITM 2026 có chủ đề: “Chuyển đổi Số & Tăng trưởng Xanh - Nâng tầm Du lịch Việt Nam” nhằm lan tỏa xu hướng phát triển du lịch trong bối cảnh mới, khi chuyển đổi số và tăng trưởng xanh đang trở thành hai động lực quan trọng phát triển bền vững.

VITM 2026 có khoảng 450 gian hàng, với hơn 600 doanh nghiệp du lịch cùng các cơ quan xúc tiến, hãng hàng không và tổ chức quốc tế tham gia. Các địa phương tận dụng cơ hội này quảng bá hình ảnh điểm đến, sản phẩm mới và tăng cường liên kết vùng. Năm 2026 gắn với Năm Du lịch Quốc gia do tỉnh Gia Lai đăng cai, tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch. Trong khi đó, hội nghị xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch giữa ba tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau cũng được tổ chức.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết: “VITM 2026 lấy chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh” nhằm tạo ra những giá trị mới cho du lịch Việt Nam. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp du lịch có cơ hội được tiếp cận với những giải pháp công nghệ hiện đại, các mô hình kinh doanh du lịch thông minh, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh, sản phẩm du lịch bền vững phù hợp với xu thế phát triển của du lịch thế giới”.

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi về xu hướng phát triển du lịch trong thời đại số, các mô hình phát triển du lịch xanh. Tọa đàm “Du lịch Việt Nam - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) để phát triển nhanh và bền vững” định hướng các doanh nghiệp du lịch địa phương triển khai nhanh công tác chuyển đổi số trong hoạt động của mình. Đặc biệt, chương trình kết nối giao thương B2B đã tạo ra hàng chục nghìn cuộc gặp gỡ, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hoạt động này thu hút khoảng 150 công ty lữ hành của các nước là thị trường trọng điểm của Việt Nam và trên 300 doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tham gia, gặp gỡ, trao đổi thông tin, ký kết hợp tác.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn, mỗi kỳ của VITM phải đóng góp in sâu hình ảnh Việt Nam trong tâm trí của du khách quốc tế. Đây không chỉ là một hội chợ chuyên nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia mà là một hội chợ mang tầm quốc gia. Hội chợ này góp phần xác lập và định vị rõ thương hiệu du lịch Việt Nam.”

VITM 2026 đón trên 90 nghìn lượt khách tham quan, với khoảng 15.000 sản phẩm, tour du lịch được giới thiệu, quảng bá, trên 35 triệu lượt truy cập, tương tác trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Năm 2025, Việt Nam đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa.

Thông qua những sự kiện lớn như VITM 2026, năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với việc đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa.