Giải đua thu hút 24 đội với hơn 360 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
Thượng tọa Lý Quang Long, Trụ trì chùa Soryaram, cho biết để bảo tồn phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, chùa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian trong 2 ngày 14 và 15/4 như: diễn Rô băm, diễn Apsara, thi kéo co…
Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng bào Khmer tại Cà Mau làm lễ đón giao thừa, rước Maha Sangkrant. Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer diễn ra vào các ngày 14, 15 và 16/4.
Bên cạnh đó, nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Cà Mau, góp phần chung tay xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.
