Hôm qua (14/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nhà nước, báo hiệu những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Các nhà phân tích tin rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước
Theo nhận định của giới quan sát, vai trò địa chính trị của Việt Nam đang bắt đầu thay đổi. Việt Nam theo đuổi 2 mục tiêu chính: duy trì tăng trưởng kinh tế và tăng cường quốc phòng, an ninh. Ông Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp và điều phối viên chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS-Yusof Ishak nhận định Việt Nam có thể đóng vai trò tích cực hơn trong tương lai nếu duy trì phát triển kinh tế và có thêm nhiều nguồn lực.
Cùng chung quan điểm, ông Lye Liang Fook, nghiên cứu viên cao cấp tại ISEAS-Yusof Ishak cho rằng trước những thách thức toàn cầu, Việt Nam cần tìm kiếm cơ hội thị trường mới và hợp tác với các đối tác chủ chốt để tiếp tục tăng trưởng và duy trì ổn định.
Theo giới phân tích tại Singapore, Việt Nam tham gia rộng rãi vào các hoạt động toàn cầu sẽ củng cố hình ảnh đất nước, sẵn sàng đóng góp tích cực vào các nỗ lực hòa bình quốc tế. Điển hình là sự tham gia của Việt Nam vào các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi trong thập kỷ qua, cho thấy Việt Nam sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm toàn cầu lớn hơn.
