Bầu cử Mỹ: Cuộc đua gay cấn từ màn xuất phát

(VOV5) - Kết quả bỏ phiếu tại tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ này báo hiệu một mùa bầu cử căng thẳng ở phía trước và con đường dẫn tới Nhà Trắng sẽ còn rất nhiều “khúc cua”.

Chiến dịch bầu chọn vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã chính thức khai màn với sự kiện bang Iowa tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Bất ngờ đã xảy ra. Kết quả bỏ phiếu tại tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ này báo hiệu một mùa bầu cử căng thẳng ở phía trước và con đường dẫn tới Nhà Trắng sẽ còn rất nhiều “khúc cua”.

Bầu cử Mỹ: Cuộc đua gay cấn từ màn xuất phát - ảnh 1
Bà Clinton diễn thuyết trước đám đông người ủng hộ khi phiếu đang được kiểm. Ảnh: thoidai.com.vn


Cử tri của đảng Cộng hòa và Dân chủ ở bang Iowa mới đây bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn ứng viên Tổng thống Mỹ đại diện cho hai đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Chiến thắng ở bang này sẽ tạo tiền đề cho các ứng viên để tiếp tục cuộc đua ở bang New Hampshire vào ngày 9/2 tới.

Bất ngờ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa

Theo kết quả kiểm phiếu chung cuộc công bố ngày 2/2, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton  giành thắng lợi “sít sao” trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ nhằm giành tấm vé duy nhất đại diện cho “Những chú lừa” (biệt danh của Đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2016. Với 100% số phiếu được kiểm, bà Clinton giành được 49,8% số phiếu ủng hộ, trong khi Thượng nghị sĩ Sanders được 49,6%, tỷ lệ chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ vỏn vẹn 0,2%. Đây là kết quả "sít sao” nhất trong lịch sử các cuộc bầu kín của đảng Dân chủ tại Iowa. Cử tri đảng Dân chủ đã khiến dư luận bất ngờ khi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên 72 tuổi Bernie Sanders cao hơn nhiều so với kết quả các cuộc thăm dò trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu. Xuyên suốt quá trình hơn 6 tháng vận động tranh cử vừa qua, bà Hillary Clinton luôn chiếm thế thượng phong và tỷ lệ ủng hộ thường bỏ xa các đối thủ còn lại trong đảng. Trước khi cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra, có lẽ không nhiều người nghĩ tới kịch bản hai ứng cử viên này lại ganh đua từng điểm tới phút chót như những gì diễn ra trong đêm 1/2. Chiến thắng với tỷ lệ quá “sít sao” báo hiệu một chặng đua khốc liệt đang chờ đón bà Hillary Clinton tại cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức phổ thông đầu phiếu vào ngày 9/2 tới ở tiểu bang New Hampshire.

Bầu cử Mỹ: Cuộc đua gay cấn từ màn xuất phát - ảnh 2
Tỷ phú Donald Trump phát biểu trước những người hâm mộ sau khi tạm về đích ở vị trí thứ 2. Ảnh: thoidai.com.vn


Cuộc đua của “Những chú voi” (biệt danh của đảng Cộng hòa) thậm chí còn khó lường hơn. Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz đã bất ngờ giành chiến thắng trước ông trùm bất động sản Donald Trump. Theo kết quả bầu cử cuối cùng, ứng cử viên Ted Cruz giành được 27,70% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ phú Donald Trump chỉ giành được 24,31% số phiếu. Đứng ở vị trí thứ ba là Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio với 23,1% số phiếu. Đây được đánh giá là bất ngờ lớn trong cuộc đua của nội bộ Đảng Cộng hòa bởi tất cả các cuộc thăm dò dư luận trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa đều có chung một kết quả là ứng viên Donald Trump luôn “một mình, một ngựa” trên đường đua và bỏ xa các ứng cử viên còn lại của đảng này, thậm chí có thời điểm tỷ lệ ủng hộ của ông Trump bỏ xa nhiều đối thủ ở mức hai con số. Ngay sau khi rời vạch xuất phát, các ứng cử viên Cộng hòa đã tách tốp và hình thành cuộc đua tam mã Trump-Cruz-Rubio. Và có lẽ tấm vé duy nhất đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 sẽ thuộc về một trong 3 ứng viên nói trên. Chiến dịch bầu cử cũng đã sớm nói lời giã biệt với hai ứng cử viên Mike Huckabee của đảng Cộng hòa và Martin O’Malley của đảng Dân chủ, những người nhận được tỷ lệ ủng hộ chưa đầy 1% tại Iowa.

Cuộc đua còn nhiều kịch tính

Bang Iowa là nơi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu trong nội bộ đảng đầu tiên, còn tại tiểu bang New Hampshire sẽ diễn ra cuộc bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu đầu tiên. Dù có số phiếu đại cử tri không lớn, song đây luôn là hai bang quan trọng, có truyền thống định hướng bỏ phiếu của cử tri toàn quốc đối với các ứng cử viên Tổng thống. Thống kê những kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây cho thấy người trở thành Tổng thống thường là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ đảng tại bang Iowa. Tuy nhiên, lịch sử bầu cử Mỹ cũng không ít lần chứng kiến những ngoại lệ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Iowa năm 2008, ứng cử viên Huckabee giành chiến thắng; năm 2012, ứng cử viên Santorum chiến thắng, song cả hai ứng viên cuối cùng lại là người thua cuộc. Ông Bill Clinton thậm chí còn thua liền 6 cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong chiến dịch tranh cử năm 1992, nhưng cuối cùng vẫn đắc cử Tổng thống. Các cuộc đua tới Nhà Trắng gần đây cũng cho thấy một thực tế là đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có những bang “sân nhà”, nơi đa số cử tri sẽ bầu cho đảng của mình. Chẳng hạn New York hay California gần như chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ, trong khi các bang miền Nam thường bỏ phiếu cho một ứng cử viên Cộng hòa. Do vậy, các ứng cử viên sẽ dồn sức để giành chiến thắng tại những bang dao động như Florida, Ohio, North Carolina, Colorado và Virginia.

Từ nay cho tới khi diễn ra đại hội toàn quốc của hai đảng vào tháng 7/2016, cuộc đua tới Nhà Trắng sẽ còn nhiều khúc quanh và không loại trừ khả năng có những bất ngờ ở phía trước.

Phản hồi

Các tin/bài khác