Củng cố quan hệ truyền thống Việt Nam-Belarus

(VOV5) - Chuyến thăm Belarus lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Belarus, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư. 

Củng cố quan hệ truyền thống Việt Nam-Belarus - ảnh 1


Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm nay bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ truyền thống, tạo sự tin cậy chính trị, trao đổi các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi trong tất cả các lĩnh vực và tiếp tục phối hợp hành động trên trường quốc tế. 


Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đến Belarus. Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất và có chiều sâu.


Nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp


Quan hệ Việt Nam - Belarus dựa trên nền tảng của mối quan hệ truyền thống những năm nửa cuối thế kỷ 20, trước khi Liên Xô (cũ) tan rã. Đây là mối quan hệ toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong những năm qua, hai nước không ngừng tăng cường mối quan hệ bạn bè truyền thống tốt đẹp và hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Có thể thấy sự gia tăng tích cực trong trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Belarus. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Belarus trong 10 năm qua tăng gấp 7 lần, hiện đạt khoảng hơn 200 triệu USD. Tuy nhiên, tiềm năng của hai nước còn chưa được khai thác hết. Bởi vậy, chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trông đợi sẽ tạo ra động lực mới để phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hai bên, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, đầu tư. Trước thềm chuyến thăm Belarus của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Valery Sadokho khẳng định: "Belarus rất coi trọng chuyến thăm quan trọng này. Về mặt lịch sử, hai nước đã đạt được mức phát triển quan hệ tốt, luôn là những người bạn tốt, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng quan chuyến thăm này, hai bên có thể xem xét khả năng nâng tầm mối quan hệ đối tác lên một mức mới, mở rộng các lĩnh vực hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa… Hai nước đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác, mang lại lợi ích cho cả hai bên".


Hiện tại, Việt Nam và Belarus đang hoàn thành quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) 3 bên, giữa Việt Nam và các nước Liên minh thuế quan gồm Nga, Belarus, Kazakhstan.Tháng 12 tới sẽ diễn ra vòng đàm phán thứ 8 và dự kiến Hiệp định sẽ được hoàn tất và ký kết vào đầu năm 2015. Khi hoàn tất, hiệp định sẽ mang lại nhiều lợi ích cho mỗi nước như giảm thuế nhập khẩu, nâng sức cạnh tranh những sản phẩm hàng hóa của Việt Nam tại Belarus, cũng như hàng hóa Belarus tại Việt Nam. Quan trọng hơn cả là kinh tế của hai nước sẽ hỗ trợ nhau tốt hơn. Belarus có thế mạnh là ngành chế tạo ô tô máy kéo, còn Việt Nam có nhiều mặt hàng nông sản mà Belarus không có cũng như một số trang thiết bị kỹ thuật mà Belarus có nhu cầu.


Triển vọng hợp tác song phương Việt Nam-Belarus


Đáng chú ý, hiện hai nước đang đàm phán về việc mở đường bay thẳng. Đường bay thẳng này dự kiến sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho việc giao thương giữa hai nước, nhất là lĩnh vực du lịch. Đại sứ Valery Sadokho nhấn mạnh: "Đây không chỉ là đường bay thẳng giữa Việt Nam và Belarus mà còn là cầu nối tới các đường bay khác ở châu Âu. Belarus cũng rất quan tâm đến việc mở đường bay tới các nước Đông Nam Á và đưa khách du lịch tới đây. Việt Nam có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn để phát triển du lịch như nhiều khách sạn tốt, bãi biển ấm áp, trái cây nhiệt đới và hải sản. Tất cả những yếu tố đó đã thu hút ngày càng nhiều khách du lịch Belarus tới Việt Nam".


Những năm qua, Belarus đã hợp tác đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia Việt Nam có trình độ chuyên môn cao. Giữa hai nước, hợp tác khoa học và công nghệ được duy trì và phát triển, các tổ chức khoa học và công nghệ hai nước hợp tác chặt chẽ, nhiều dự án đã được triển khai và có kết quả tốt. Hợp tác lao động là hướng mới triển vọng giữa hai nước. Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký hợp đồng với công ty xây dựng của Belarus đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Công trình xây dựng khu thể thao giải trí tại thủ đô Minsk. Hợp tác giữa các địa phương hai nước được tích cực thúc đẩy, hai bên đã ký các văn kiện hợp tác giữa Hà Nội và Minsk, Đà Nẵng và tỉnh Grodno; Thành phố Hồ Chí Minh và Minsk… Hiện nay có khoảng 1.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Belarus. Nhìn chung cộng đồng Việt Nam được chính quyền tạo điều kiện tương đối thuận lợi trong học tập, cư trú và kinh doanh theo pháp luật sở tại. Dự kiến, trong chuyến thăm Belarus lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên sẽ ký một số thỏa thuận hợp tác.


Chuyến thăm Belarus lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Belarus, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư. Ngoài ra, đây cũng là dịp để hai bên trao đổi những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường phối hợp hiệu quả trên các diễn đàn đa phương./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác