Để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội

(VOV5) -Ngày 15/5 vừa qua, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện chỉ thị này là nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội.

Để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội - ảnh 1
Ảnh:vinhphuc.gov.vn


Nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 là đánh giá lại một cách khái quát về kết quả, hạn chế của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11 về việc tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Theo đó, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11 đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng và nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Điểm mới của Chỉ thị 05

Chỉ thị 05 đưa ra hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người mà mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập. Chỉ thị 05 đề cập các quan điểm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định ý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Về phong cách Hồ Chí Minh, chỉ thị chỉ ra phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, tinh thần yêu dân trọng dân, vì dân, phong cách nói đi đôi với làm, thuyết phục dân chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chỉ thị 05, Bộ Chính trị xác định việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: “ Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nội dung của giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị lần này đặc biệt yêu cầu gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Do đó, Bộ Chính trị khóa 12 yêu cầu rất cao việc gắn xây với chống, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tuyên truyền tấm gương học tập và làm theo Bác có nhiều thành tích”.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề trong toàn khóa

Theo bà Nguyễn Thị Phương Hoa, để đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, các cơ quan, ban ngành, địa phương phải nghiên cứu quán triệt, nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong sinh hoạt Đảng cũng như sinh hoạt chính quyền, đoàn thể. Từ đó hiểu rõ những mục đích yêu cầu cũng như nội dung, điểm mới của Chỉ thị 05 để tổ chức thực hiệntrong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa cũng cho biết việc học tập, tổ chức các chuyên đề, đề xuất chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn nhiệm kỳ khóa 12, cũng như cho từng năm, được Bộ Chính trị giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: “Việc học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện theo phương châm trên học trước làm trước, dưới học sau làm sau, cũng như trong Đảng học trước, làm trước, ngoài Đảng học sau làm sau. Bộ Chính trị hàng năm vào dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tổ chức học một chuyên đề về tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu nhiệm vụ của năm. Đồng thời, cũng xây dựng kế hoạch làm theo Người để cán bộ Đảng viên học tập và noi theo. Phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu tự giác đi đầu của lãnh đạo chủ chốt của người đứng đầu và của cán bộ Đảng viên”.

Chỉ thị 05 nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Theo đó, các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện". Các chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Chỉ thị 05 cũng đặc biệt chú trọng  việc xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác