Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5)- Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam (18/11) với nhiều hoạt động ý nghĩa đang diễn ra tại các vùng miền của đất nước. 


Đây là dịp người dân khẳng định sự quan trọng, lòng tự hào với truyền thống đoàn kết yêu nước và các phong trào đại đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khơi nguồn và tổ chức. 


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân mật với nhân dân thôn Tháp Thượng, Đan Phượng, Hà Nội


Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam năm nay cũng là dịp kỷ niệm 85 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kể từ năm 1941 đến nay, Mặt trận luôn thể hiện vai trò quan trọng, đoàn kết và tập hợp sức mạnh, lòng yêu nước của toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.


Giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vị trí quan trọng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong vai trò cầu nối đó, bên cạnh việc thông tin hai chiều thì giám sát và phản biện xã hội là nội dung mà Mặt trận đã làm và nay làm càng nhiều hơn. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: Giám sát hiểu đơn giản là kiểm tra xem việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước, tuân thủ quy định của Đảng, địa phương như thế nào. Để đảm bảo cho các cơ quan và người dân tuân thủ luật pháp thì Mặt trận ở giữa giám sát. Giám sát theo chủ đề và có chương trình phối hợp. Và sau giám sát kết quả phải được chính quyền lắng nghe và trả lời theo quy định của pháp luật. 


Từ đầu năm 2014 đến nay, thực hiện Hiến pháp 2013, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên với các bộ ngành Trung ương triển khai 8 chương trình giám sát việc thực hiện Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp; tuân thủ pháp luật trong cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; tuân thủ pháp luật ở các cơ sở y tế tư nhân; giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân; ngành thuế hải quan cải cách thủ tục hành chính để hội nhập rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; việc thực hiện Luật Khoa học công nghệ và Nghị quyết Trung ương khóa 11 về phát triển Khoa học công nghệ; đánh giá sự hài lòng của nhân dân với 6 dịch vụ công ở 20 tỉnh thành phố cả nước. Tiếp đó, trong năm 2016, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời tiếp tục theo dõi sự đánh giá hài lòng của người dân, coi đây là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng hiệu quả phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp. 


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - ảnh 2
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chúc mừng Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc VN. Ảnh: Lao Động


Tổ chức thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, hàng chục năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước một cách toàn dân, toàn diện và có sức sống lâu bền. Mặt trận đã tập hợp nhân dân thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”. Từ thành quả các cuộc vận động này Mặt trận tiếp tục tổ chức hiệu quả hơn nữa theo hướng số lượng các cuộc vận động ít hơn, nhưng có sức sống các cuộc vận động lâu bền, kết nối tốt hơn. Điều này nhằm phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước đang hội nhập mạnh mẽ trong khu vực và quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Trên cơ sở tổng kết cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và sự tham gia của Mặt trận vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ năm 2016, Mặt trận sẽ thực hiện cuộc vận động mới “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tích hợp tất cả các nội dung đã làm lâu nay với phong trào mà Chính phủ phát động thành cuộc vận động mới để phát huy từng đoàn thể nhận từng nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể trong nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây sẽ là cuộc vận động trung tâm trong thời gian sắp tới.


Cùng với đó, Mặt trận sẽ tiếp tục cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với các nội dung phù hợp với giai đoạn đất nước hội nhập ngày càng cao. Mặt trận cũng hướng tới cuộc vận động phát huy năng lực sáng tạo của 55 triệu người lao động Việt Nam hiện nay, mục tiêu đưa là năng lực sáng tạo của người Việt Nam trở thành sức mạnh quan trọng nhất để phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác