SOM 3- APEC 2017: Đối thoại về các Hiệp định thương mại khu vực, Hiệp định thương mại tự do

(VOV5) - Những hiệp định này đã tạo điều kiện để hàng hóa và dịch vụ Việt Nam xâm nhập vào thị trường khu vực và thế giới.
SOM 3- APEC 2017: Đối thoại về các Hiệp định thương mại khu vực, Hiệp định thương mại tự do - ảnh 1 Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC).

Sáng 27/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC), Bộ Công thương phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc gia và Ban thư ký APEC quốc tế 2017  tổ chức “Đối thoại của APEC về các Hiệp định thương mại khu vực, Hiệp định thương mại tự do (RTAs/FTAs) trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương”. 

Phát biểu khai mạc đối thoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 nhấn mạnh: Trong gần 30 năm qua, các Hiệp định thương mại khu vực, Hiệp định thương mại tự do  tại khu vực APEC, nơi tập trung ½ tổng số các Hiệp định thương mại tự do trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô và tính chất.

Trong bối cảnh kinh tế, thương mại thế giới và khu vực có dấu hiệu hồi phục tích cực, việc tranh thủ tối ưu các lợi ích từ Hiệp định thương mại khu vực, Hiệp định thương mại tự do (RTAs/FTAs) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo động lực mới cho sự tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực. Việt Nam đề cao tầm quan trọng của các FTA và đã đàm phán thành công nhiều hiệp định trong những năm gần đây.

Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: "Đối với Việt Nam, trong quá trình mở cửa hội nhập, chúng ta coi việc tiếp cận thị trường các nước rất quan trọng. Do đó chúng ta đã đàm phán và ký 12 hiệp định thương mại tự do và tiếp tục đàm phán những hiệp định quan trọng khác. Cùng xu thế chung của khu vực, những hiệp định này đã tạo điều kiện để hàng hóa và dịch vụ chúng ta xâm nhập vào thị trường khu vực và thế giới."

Các đại biểu cho rằng chủ đề của đối thoại lần này cũng phù hợp với chủ đề của năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Với chủ đề của năm, các nền kinh tế thành viên xác định đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng, tiếp tục là một trọng tâm hợp tác của APEC, trong đó có nội dung thúc đẩy Hiệp định thương mại khu vực, Hiệp định thương mại tự do và hướng tới hình thành một khu vực thương mại tự do (FTAAP) trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác