Tuyên bố chung Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 2017

(VOV5) - Hội nghị ra Tuyên bố chung, trong đó các Bộ trưởng nhất trí nỗ lực thúc đẩy công tác, tập trung vào các nội dung ưu tiên 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, từ ngày 08-09/11, tại Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 2017. Hội nghị ra Tuyên bố chung, trong đó các Bộ trưởng nhất trí nỗ lực thúc đẩy công tác, tập trung vào các nội dung ưu tiên sau: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuyên bố chung Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 2017 - ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung. - TTXVN

Để triển khai các ưu tiên, các Bộ trưởng nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng trong các lĩnh vực Dịch vụ và đầu tư; Kinh tế số và kinh tế mạng; Hàng hóa và dịch vụ môi trường; Chuỗi giá trị toàn cầu và kết nối chuỗi cung ứng; Công nghiệp hỗ trợ… Cùng với đó, có các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm như: Cải cách cơ cấu; Phát triển Nguồn nhân lực trong Kỷ nguyên Số; Hợp tác Tài chính; Du lịch bền vững; Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (STI); Ứng phó tình trạng khẩn cấp và quản lý thiên tai; Chống tham nhũng; Chống khủng bố… Các Bộ trưởng cũng thống nhất nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; Đề cao kết quả hợp tác kinh tế kỹ thuật (ECOTECH) và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Tuyên bố chung khẳng định các Bộ trưởng chia sẻ tầm nhìn chung nhằm xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, bao trùm và thịnh vượng; hoan nghênh thảo luận tại Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai và hoan nghênh việc thông qua sáng kiến APEC về Hướng tới 2020 và tương lai, bao gồm việc thành lập Nhóm Tầm nhìn APEC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác