APPF 27 nâng tầm vị thế Quốc hội Việt Nam

(VOV5) -Được thành lập từ năm 1993, là một diễn đàn dành cho các nghị sỹ, nghị viện các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, APPF hiện có 27 nghị viện thành viên.

Ngày 14/01, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn liên nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 (APPF27), diễn ra tại Campuchia. Việc lãnh đạo cao nhất của Quốc hội Việt Nam tham dự sự kiện này cho thấy sự coi trọng của Việt Nam dành cho hợp tác nghị viện liên khu vực đồng thời cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển của APPF .

APPF được thành lập từ năm 1993, là một diễn đàn dành cho các nghị sỹ, nghị viện các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. APPF hiện có 27 nghị viện thành viên trong đó có Australia, Campuchia, Canada, Chile, Colombia, Trung Quốc, Ecuador, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam….Việt Nam trở thành thành viên của APPF vào tháng 1/1995.

 APPF 27 nâng tầm vị thế Quốc hội Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị APPF-26. - Ảnh: VOV

Những  dấu ấn của Việt Nam trong APPF

Quốc hội Việt Nam luôn xác định việc tham dự Hội nghị thường niên của APPF là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng trong tổng thể chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm. Kể từ khi là thành viên của APPF tháng 1/1995, Quốc hội Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động của Diễn đàn. Những đóng góp, sáng kiến của Việt Nam thể hiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ tăng cường phối hợp giữa nghị viện với Chính phủ các nước châu Á - Thái Bình Dương đến thúc đẩy việc thông qua một nghị quyết riêng về biến đổi khí hậu, thiết lập một cơ chế hợp tác chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương…

Đánh giá về tầm quan trọng của hợp tác APPF với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: "Việt Nam luôn đánh giá cao và ủng hộ các mục tiêu của diễn đàn APPF, coi đây là diễn đàn quan trọng góp phần thúc đẩy đối thoại về các vấn đề chính trị - an ninh và lợi ích chung ở châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy xây dựng lòng tin, hợp tác vì hòa bình, sự ổn định ở khu vực. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, cùng APPF và Nghị viện các nước hiện thực hóa tầm nhìn mà chúng ta đã đề ra và đưa các khuyến nghị, nghị quyết của APPF trở thành hành động cụ thể."

 APPF 27 nâng tầm vị thế Quốc hội Việt Nam - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân 

Trong quá trình là thành viên APPF, Việt Nam cũng để lại những dấu ấn đặc biệt ở 2 lần đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao nhất của hợp tác nghị viện liên khu vực (APPF 13 năm 2005 và APPF 26 năm 2018). Tại APPF 13, Việt Nam đã đề xuất về hợp tác vượt qua thảm họa động đất, sóng thần. Ðây là hành động kịp thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các nước thành viên APPF với các nước chịu thảm họa.

Hội nghị APPF-26 với "Tuyên bố Hà Nội" đã mở ra một tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện châu Á-Thái Bình Dương tới năm 2030. Tại APPF-26, một trong những điểm nhấn nổi bật là việc lần đầu tiên Hội nghị Nữ nghị sỹ APPF trở thành cơ chế chính thức và định kỳ tại các kỳ họp thường niên của Diễn đàn. APPF-26 cũng đã thành công trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác giữa APPF với Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), phản ánh một xu thế của nền ngoại giao nghị viện trong giai đoạn phát triển mới của nhân loại.

Phó chủ tịch Thượng viện Campuchia Tep Ngorn, Trưởng đoàn CPC tại  APPF 26, đánh giá: "Thành công của Hội nghị đánh dấu 1 mốc mới của APPF dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng sự đóng góp, chia sẻ tầm nhìn từ các quốc gia thành viên. Những thành công mới này thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như cam kết về chính trị đã hiện thực hóa tầm nhìn thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Campuchia vinh dự là chủ nhà của APPF 27 và chúng tôi sẵn sàng đảm bảo mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện này".

Tiếp tục đóng góp trên diễn đàn nghị viện đa phương

Tiếp nối những cam kết mạnh mẽ được khẳng định trong Tuyên bố Hà Nội, chủ đề của Hội nghị APPF - 27 tại Siem Riep, Campuchia là “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững”. Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu tại Lễ khai mạc với tư cách là Chủ tịch tiền nhiệm, Chủ tịch APPF - 26. Thành viên Đoàn sẽ tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận về các vấn đề chính trị và an ninh, các vấn đề kinh tế và hợp tác tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và tham gia Ủy ban soạn thảo nghị quyết, Thông cáo chung và Tuyên bố Siem Reap.

Hơn 20 năm là thành viên của Diễn đàn liên nghị viện châu Á - Thái Bình Dương, Quốc hội Việt Nam ngày càng có những đóng góp thiết thực để hợp tác trong APPF thêm vững mạnh. Những nỗ lực này cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để Việt Nam và các nước cùng phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác