Thanh niên sinh viên với chương trình khởi nghiệp quốc gia

(VOV5) -  Nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp đang được tổ chức ở các địa phương trong cả nước.


Chương trình tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng những kiến thức đã lĩnh hội để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong đời sống kinh doanh.

Thanh niên sinh viên với chương trình khởi nghiệp quốc gia - ảnh 1
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tham quan các mô hình khởi nghiệp của bạn trẻ tại chương trình. Ảnh: thanhnien.vn


Lễ phát động “Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ” vừa được Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội sinh viên và Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức chiều 27/3. Quỹ đầu tư khởi nghiệp phục vụ cho chương trình này nhận được 100 tỷ đồng từ ủy thác các nguồn quỹ khác của thành phố. Nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ cho chương trình thanh niên khởi nghiệp về tài chính, giúp thanh niên ươm tạo những dự án, ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn về pháp lý và các vấn đề khác liên quan đến hình thành và phát triển dự án thành hiện thực. Tại lễ phát động, hai dự án “Xếp hàng khám bệnh thông minh tại các bệnh viện” và “Vé điện tử” của hai tác giả đã được hỗ trợ mỗi dự án 100 triệu đồng từ Quỹ khởi nghiệp. Anh Đoàn Thiên Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần giải pháp phần mềm Việt (Setech Viet), tác giả của dự án “Vé điện tử”, cho biết: “Đây là một sự kiện, một động lực tiếp thêm lửa cho những thanh niên trẻ khởi nghiệp như tôi. Qua sự kiện này, hy vọng sẽ có một hệ sinh thái khởi nghiệp và từ đó sẽ hỗ trợ nhiều bạn trẻ khởi nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một thành phố khởi nghiệp thực sự”.

Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bắt đầu xây dựng đề án của chương trình khởi nghiệp quốc gia để có thể nhanh chóng trình Chính phủ. Nhiều địa phương cũng bắt đầu khởi động cho việc này và đã có những tín hiệu vui từ một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: “Với trách nhiệm của mình, Trung ương Đoàn TNCS HCM và Hội Sinh viên cố gắng làm sao để thông tin đến các bạn thanh niên, sinh viên về thị trường cũng như nhu cầu lao động và đòi hỏi của các doanh nghiệp giúp cho các bạn nhận thức được đầy đủ về điều kiện của bản thân, yêu cầu của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các bạn có thể trang bị bổ sung kiến thức, kỹ năng để có thể tăng cường cơ hội tìm kiếm việc làm và có những việc làm tốt. Điều này giúp các bạn sinh viên có tính chủ động cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng ASEAN hình thành”.

Việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cơ hội và cũng là thách thức đối nền kinh tế và nguồn nhân lực Việt Nam. Trước thực tế đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên đã và đang triển khai nhiều chương trình trang bị kỹ năng gắn với nghề nghiệp cho các đoàn viên, sinh viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác