Đưa Học viện Hành chính Quốc gia trở thành trung tâm đào tạo cán bộ lãnh đạo ngang tầm khu vực

(VOV5) -Sáng 18/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Học viện Hành chính quốc gia có tầm nhìn xa với lộ trình 10 năm, 20 năm và xa hơn nữa; xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm khu vực.

Đưa Học viện Hành chính Quốc gia trở thành trung tâm đào tạo cán bộ lãnh đạo ngang tầm khu vực - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Cán bộ mà học viện Hành chính không những giỏi chuyên môn, mức độ trong sạch, liêm chính, phục vụ nhân dân phải đặt ra trong quá trình đạo tạo, rèn luyện. Cán bộ hành chính và công tác phòng chống tham nhũng đặt ra rất lớn đối với hệ thống hành chính Việt Nam. Không phải chỉ nghiệp vụ chuyên môn, cán bộ hành chính phải còn phải có phẩm chất đạo đức, liêm chính, phòng chống tham nhũng.”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Học viện Hành chính Quốc gia tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác