EVFTA sẽ là “thời cơ tốt” cho doanh nghiệp Việt Nam và Italy

(VOV5) - EVFTA sẽ là "thời cơ tốt cho doanh nghiệp hai nước” đồng thời mong muốn Italy thúc đẩy việc ký kết, phê chuẩn EVFTA.

Ngày 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam, bà Cecilia Piccion đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

EVFTA sẽ là “thời cơ tốt” cho doanh nghiệp Việt Nam và Italy - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam. - Ảnh: VGP

 Chúc mừng bà Đại sứ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bà đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với những đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy. 

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hiện phát triển chưa xứng tầm, Thủ tướng cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sẽ là động lực thúc đẩy, nâng cao kim ngạch thương mại đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh EVFTA sẽ là "thời cơ tốt cho doanh nghiệp hai nước” đồng thời mong muốn Italy thúc đẩy việc ký kết, phê chuẩn EVFTA.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác