Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước

(VOV5) -Chiều 21/7, Hội Hữu nghị Việt- Đức thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 25 năm thành lập.

Được thành lập vào ngày 21/7/1993, đến nay Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh có 10 chi hội với 500 hội viên luôn tham gia tích cực các hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Đức. 

Hàng năm, Hội hữu nghị Việt - Đức thành phố Hồ Chí Minh  đều tổ chức các sự kiện, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của hai nước; hỗ trợ đối tác hai bên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối quan hệ lâu dài trong kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, văn hoá... 

Các hoạt động hữu nghị được kết hợp với quan hệ hợp tác, viện trợ nhân dân đều hướng đến phục vụ người nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Hội đã tập hợp được một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống của Đức để giới thiệu với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hội viên còn tham gia phục vụ các đoàn khách Đức, hướng dẫn tham quan du lịch, tham gia công tác dịch thuật, viết sách, triển lãm giới thiệu văn hoá, ngôn ngữ Đức tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác