Hội nghị Giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương

(VOV5) - Sáng 3/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Giao ban công tác dân vận khối Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị Giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương - ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. - Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN 

Năm qua, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Cùng với đó công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được thực hiện có hiệu quả theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm lắng nghe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, nhân dân; nắm chắc tình hình nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân giải quyết tốt tình hình ở địa phương, cơ sở; Xây dựng tổ chức vững mạnh, thực sự là đại diện của các giai cấp, tầng lớp trong Nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác