Phó Chủ tịch nước dự Chương trình Gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam

(VOV5) -  Năm 2019 Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam phấn đấu chăm lo cho 110.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tối 8/12, tại TPHCM, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp đã tích cực đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong nhiều năm qua.

Phó Chủ tịch nước dự Chương trình Gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chứng kiến ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và doanh nghiệp. - Ảnh: Xuân Dự/TTXVN

Hiện cả nước vẫn còn 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Sau 26 năm được thành lập, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được hơn 5.500 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 30 triệu lượt trẻ em thông qua các hoạt động hỗ trợ phẫu thuật và điều trị tim bẩm sinh, phẫu thuật dị tật, cung cấp sữa và chế phẩm dinh dưỡng, cấp nước sạch và trị bệnh hiểm nghèo. Riêng năm 2018, Qũy đã vận động 100 tỷ chăm lo cho 80 ngàn em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp vẫn đang nỗ lực kết nối những tấm lòng nhân ái đến với các em. Mục tiêu đề ra trong năm 2019 của Qũy là vận động 110 tỷ đồng chăm lo cho 110.000 trẻ em.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ để giúp trẻ em có điều kiện sống và phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo: “Năm 2019 chúng tôi phấn đấu chăm lo cho 110.000 trẻ em. Với tấm lòng hướng về trẻ em, chúng ta hãy cùng với Qũy hướng về các em, để chăm lo cho những tài năng tương lai của đất nước.”

Tại Chương trình Gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác