Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Giáo dục và Kỹ năng Ireland Richard Bruton

(VOV5) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Ireland xem xét tăng số lượng học bổng đại học, trên đại học dành cho Việt Nam.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Giáo dục và Kỹ năng Ireland Richard Bruton đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Giáo dục và Kỹ năng Ireland  Richard Bruton - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Giáo dục và Kỹ năng Ireland Richard Bruton đang thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: An Đăng/TTXVN 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ireland tiếp tục coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển, đánh giá các dự án do Ireland tài trợ đã và đang được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Ireland xem xét tăng số lượng học bổng đại học, trên đại học dành cho Việt Nam, hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục, cũng như kinh nghiệm kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo trong phát triển nguồn nhân lực.

Về phần mình, Bộ trưởng Richard Bruton khẳng định Ireland sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và thông báo Chính phủ Ireland cam kết dành khoản Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trị giá 7,5 triệu Euro/năm cho giai đoạn 2017 - 2020 nhằm hỗ trợ Việt Nam xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ người khuyết tật, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác