Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại Nhật Bản

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Thượng viện Nhật Bản mở rộng hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 24, ngày 12/06, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Date Chuichi, tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa, Lãnh đạo các tập đoàn AEON, Willer.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thăm, làm việc tại Nhật Bản - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 24. - Ảnh: Thành Hữu/ TTXVN tại Nhật Bản 

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Date Chuichi, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Thượng viện Nhật Bản tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa, Phó Thủ tướng mong muốn Bộ Tư pháp Nhật Bản tăng cường trao đổi, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong công tác tương trợ tư pháp về dân sự, thương mại và hình sự; đề nghị hai bên sớm đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự.

Tiếp Chủ tịch các tập đoàn AEON, Willer, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư thành công tại Việt Nam; đề nghị các tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bán lẻ, phân phối và xuất khẩu hàng hóa, vận chuyển công cộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác