Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Thích ứng biến đổi khí hậu là trụ cột quan hệ Việt Nam - Hà Lan

(VOV5) - Hà Lan có thể giúp Việt Nam quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước và quy hoạch bảo vệ môi trường...

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước tổ chức phiên họp lần thứ VII. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Cara van Nieuwenhuizen, đồng chủ trì phiên họp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Thích ứng biến đổi khí hậu là trụ cột quan hệ Việt Nam - Hà Lan - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp lần thu 7. - Ảnh: VOV 

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng: Với kinh nghiệm và thế mạnh của mình, Hà Lan có thể giúp Việt Nam quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước và quy hoạch bảo vệ môi trường; phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, xâm thực biển và sụt lún đất; thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị và phát triển năng lượng tái tạo…

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước đã một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ giữa hai Chính phủ đối với Thỏa thuận đối tác chiến lược, góp phần nâng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hà Lan lên một tầm cao mới: “Trên cơ sở Thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước đã ký, nội dung phiên họp, Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo sát sao các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai các chương trình, dự án đã được hai bên thống nhất hợp tác. Đồng thời hai bên sẽ tăng cường trao đổi, xúc tiến những nội dung hợp tác mới trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của Việt Nam và thế mạnh của Hà Lan, góp phần đưa quan hệ VN- Hà Lan trở thành tiêu biểu giữa các quốc gia trên thế giới về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng”. 

Cũng trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 7, hai bên ký kết: Thư định hướng hợp tác giữa Viện Khoa học Tài nguyên nước và Đại sứ quán Hà Lan; Biên bản hợp tác giữa Trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội và Trường đại học Delft của Hà Lan; và lễ ký Biên bản Phiên họp lần thứ 7.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác