Quốc hội thảo luận Dự án Luật tố cáo (sửa đổi)

(VOV5) -Trong phiên làm việc chiều 23/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Trong phiên làm việc chiều 23/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận Dự án Luật tố cáo (sửa đổi) - ảnh 1Toàn cảnh phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 23/11 

Về hình thức tố cáo, một số đại biểu đề nghị bên cạnh hình thức tố cáo bằng thư và tố cáo trực tiếp, dự án luật nên bổ sung các hình thức tố cáo gián tiếp như email, fax, điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân thực hiện quyền tố cáo, phù hợp với thực tiễn phát triển công nghệ thông tin hiện nay.

Về nội dung bảo vệ người tố cáo trong những vụ việc phức tạp, các đại biểu cho rằng cần giao cho cơ quan công an là đầu mối chủ trì trong bảo vệ người tố cáo vì lực lượng công an được huấn luyện chuyên nghiệp, có đủ lực lượng, công cụ hỗ trợ.

Cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh của dự án luật, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, khi còn là công chức mà chưa bị xử lý.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác