Quyết tâm đưa Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

(VOV5) - Đại sứ Phan Chí Thành cho biết Việt Nam ủng hộ vai trò chủ nhà của Thái Lan trong năm APEC 2022, đồng thời tham gia rất tích cực vào các cơ chế của APEC.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 16 - 19/11.

Quyết tâm đưa Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới - ảnh 1Đại sứ Phan Chí Thành trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm chính thưc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Thái Lan và tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 16-19/11/2022.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN thường trú tại Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành khẳng định chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ cam kết, quyết tâm của Việt Nam tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước sẽ chứng kiến lễ ký Kế hoạch hành động triển khai Quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022 – 2027.

Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh: “Chuyến thăm là sự thể hiện khẳng định quyết tâm cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả. Có thể nói rằng đây là chuyến thăm có tính chất lịch sử dấu mốc trong quan hệ giữa hai nước láng giềng hữu nghị cùng là thành viên Asean, cùng ở khu vực tiểu vùng sông Mekong. Sau 24 năm, nhất là sau khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, mối quan hệ giữa 2 nước đã được củng cố phát triển nhanh chóng và có thể nói rằng đã thay đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao, an ninh quốc phòng kinh tế hợp tác khoa học kỹ thuật giáo dục văn hóa giao lưu nhân dân…. Chúng tôi rất chờ đợi chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới”.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thái Lan cho hội nghị APEC, Đại sứ Phan Chí Thành cho biết Việt Nam ủng hộ vai trò chủ nhà của Thái Lan trong năm APEC 2022, đồng thời tham gia rất tích cực vào các cơ chế của APEC và đưa ra một số sáng kiến quan trọng để APEC hiệu quả hơn theo hướng tự do hóa thương mại, đầu tư mở, và phát triển bền vững và cân bằng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác