Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam và Ma-rốc

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh kết quả hội đàm và việc ký kết văn bản hợp tác của Quốc hội hai nước. 

Chiều 18/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma-rốc Habib El Malki đang có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam và Ma-rốc  - ảnh 1 Ông Habib El Malki tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và việc ký kết văn bản hợp tác của Quốc hội hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn là dấu mốc quan trọng mở ra quan hệ hợp tác mới giữa nghị viện hai nước và tăng cường mối quan hệ truyền thống Việt Nam và Ma-rốc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki cho biết Ma-rốc coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Ma-rốc và Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki mong muốn thời gian tới hai nước tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực mà Ma-rốc có thế mạnh như: Công nghệ thông tin, chế biến nông sản và năng lượng tái tạo… Đồng thời hai bên tiếp tục tìm các biện pháp để thúc đẩy hợp tác song phương. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác