Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực

(VOV5) - Tất cả 63/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tạo chuyển biến mới trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị - Ảnh: VOV

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, diễn ra hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phóng chống tham nhũng tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban chỉ đạo các tỉnh, thành ủy tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; hoạt động của Ban Chỉ đạo phải hết sức khoa học, chặt chẽ, bài bản, bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể. Nhìn lại hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau 1 năm thành lập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tất cả 63/63 địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tạo chuyển biến mới trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực - ảnh 2Quang cảnh hội nghị - Ảnh: VOV

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Có thể thấy kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương đã có sự chuyển biến rõ nét từ sau khi các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Tính từ khi thành lập đến nay, các địa phương đã khởi tố 530 vụ án, tăng gấp 1,5 lần về số vụ án và tăng hơn 800 bị can so với năm 2021. Không còn tình trạng nhẹ trên, nặng dưới, hạ cánh an toàn như trước đây; góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác