Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh với Campuchia và Lào

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng và Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong.

Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh với Campuchia và Lào - ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: VOV)

Sáng 17/08, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng và Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong nhân dịp tới Việt Nam dự cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa 3 Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào - Bộ Nội vụ Campuchia.

Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh với Campuchia và Lào - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia (Ảnh: VOV)

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định luôn đoàn kết, ủng hộ nhân dân, Chính phủ Campuchia theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an hai nước tiếp tục phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại tinh thần đoàn kết, hữu nghị hai nước; phối hợp tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế đa phương về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an hai nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn hành lang biên giới Việt Nam và Campuchia, xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh với Campuchia và Lào - ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng An ninh Lào (Ảnh: VOV)

Tại buổi tiếp Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Lực lượng Công an Việt Nam và Lào cần tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Lào trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mỗi nước.

Cùng với đó, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, vũ khí, chất nổ qua biên giới...; không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để gây phương hại an ninh, trật tự của nước kia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác