Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì quan hệ trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Sáng 9/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena. Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Campuchia, là mối quan hệ “sống còn đối với sự phát triển của hai dân tộc”.

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Campuchia - ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đón và hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Vương quốc Campuchia Nay Pena. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì quan hệ trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; không ngừng thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, đồng thời phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ quan hệ giữa nhân dân hai nước; tiếp tục đàm phán để sớm kí kết Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia để thay thế cho Hiệp định Mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia ký năm 2011. Về biên giới cắm mốc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tạo điều kiện để Chính phủ, các bộ ngành địa phương của hai nước sớm hiện thực hóa quyết tâm hoàn thành việc xây dựng các mốc phụ, cọc dấu bổ sung trong năm nay.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác