Coi tăng trưởng là điều kiện để ổn định kinh tế vĩ mô

(VOV5) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tiếp tục rà soát cắt giảm 50% thủ tục liên quan kinh doanh, đầu tư.

Coi tăng trưởng là điều kiện để ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1

Quang cảnh diễn đàn M&A Việt Nam - Ảnh: baotintuc.vn

Chiều 8/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Đầu tư tổ chức Diễn đàn M&A (Mua bán và sáp nhập) với chủ đề “Bước ngoặt mới, kỷ nguyên mới”. Dự Diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại diễn đàn, nhiều nhà đầu tư cho biết đã nhìn thấy sự thay đổi tích cực về pháp lý nhưng mong muốn điều đó diễn ra nhanh hơn, nhất là các quy trình cấp phép. Giao dịch M&A nên giảm bớt thủ tục về chấp thuận giao dịch, có những giao dịch không cần phải có thủ tục chấp thuận, giảm thiểu thủ tục chấp thuận thương vụ sau đàm phán. Nhiều đại biểu cũng đề nghị các bộ, ngành chức năng rà soát loại danh sách danh mục các ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà đầu tư, tránh tình trạng thâu tóm, chèn ép…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tiếp tục rà soát cắt giảm 50% thủ tục liên quan kinh doanh, đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác