Tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững

(VOV5) - Sáng 10/06, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Củng cố và tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới ở Việt  Nam”.
Tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN 

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế cho rằng để tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới, cần tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng. Chính phủ cần tiếp tục cải cách mạnh hơn, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; xóa bỏ các chính sách, cơ chế phân biệt đối xử, các chủ thể được bình đẳng. Chuyển từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân hóa, tăng cường vai trò động lực phát triển quan trọng cho kinh tế tư nhân….

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng phát triển bền vững kinh tế- xã hội của đất nước yêu cầu vừa phát triển bền vững vừa phát triển nhanh để bảo đảm đất nước không tụt hậu với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, cần tiếp tục cơ cấu lại các thị trường xuất khẩu cũ và mở rộng thị trường sang các khu vực, quốc gia khác: "Trong điều kiện của đất nước ta, cần phải tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, sự cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó chúng ta  phải tạo năng lực sản xuất mới,  cắt giảm năng  lực sản xuất dư thừa. Cần chuyển từ chính sách trọng cầu sang chính sách trọng cung, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh yếu tố tạo nên sức sống của nền kinh tế, gia tăng năng suất lao động".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác