Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia chính thức ra mắt

(VOV5) -Hội là tổ chức quần chúng đại diện cho người Khmer gốc Việt Nam và bà con Việt Nam sang sinh sống và làm ăn hợp pháp tại Campuchia.

Ngày 29/08, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, cộng đồng người Việt tại Campuchia tổ chức lễ Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Thámg Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời chính thức ra mắt Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia.

Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia chính thức ra mắt - ảnh 1Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An phát biểu tại buổi lễ 

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia cho biết Hội đã được chính thức đăng ký hoạt động trong Danh sách Hội tại Bộ Nội vụ Campuchia theo luật về hội mới được sửa đổi của nước bạn Campuchia.

Hội là tổ chức quần chúng đại diện cho người Khmer gốc Việt Nam và bà con Việt Nam sang sinh sống và làm ăn hợp pháp tại Campuchia. Hội sẽ tập trung đoàn kết, tuyên truyền tôn trọng phong tục tập quán Khmer và tuân thủ pháp luật Vương quốc Campuchia, góp phần xây dựng đất nước Campuchia ngày càng thịnh vượng và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa người dân Khơ-me và dân Việt Nam.         

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác