Khởi động LHP Việt Nam lần thứ 20: Nhân văn và hiện đại

(VOV5) - Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XX sẽ được tổ chức từ ngày 24/11 đến 28/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp báo Giới thiệu Liên hoan phim diễn ra sáng 15/8 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, LHP Việt Nam lần thứ 20 là hoạt động lớn của điện ảnh Việt Nam, nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, được sản xuất và phổ biến từ sau Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 (năm 2015).

LHP tạo môi trường cho các văn nghệ sĩ điện ảnh, các nhà quản lý, các nhà sản xuất, phổ biến và phát hành phim trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam; giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới của điện ảnh Việt Nam, qua đó tìm hiểu về nhu cầu và thị hiếu điện ảnh của công chúng.

Khởi động LHP Việt Nam lần thứ 20: Nhân văn và hiện đại - ảnh 1 Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin Vương Duy Biên khẳng định: “Tôi rất mong đây sẽ là hoạt động điện ảnh được công chúng đón nhận bởi vì những LHP như thế này sẽ tập hợp được những tác phẩm điện ảnh xuât sắc trong năm để giới thiệu đến với công chúng.”         

Từ “điện ảnh dân tộc” đến “xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại”

Theo bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh, trong khoảng 10 năm nay, Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức rất đều đặn, định kỳ 2 năm 1 lần. “Tính từ lần đầu tiên tổ chức liên hoan năm 1970, qua những thăng trầm, nhưng Liên hoan phim được tổ chức với tinh thần nỗ lực của toàn ngành điện ảnh để làm sao hoạt động điện ảnh càng ngày càng chuyên nghiệp, càng ngày càng phát triển. Đó cũng là tâm nguyện chung của những người làm điện ảnh trong toàn quốc. So với các kỳ trước, trong điều lệ của Liên hoan phim lần này có sự đổi mới, một điểm nhấn quan trọng.

Từ khẩu hiệu “Dân tộc Việt Nam nhân văn, sáng tạo, hội nhập” của hai kỳ liên hoan liền nhau trước đây, thì kỳ này khẩu hiệu của LHP là “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn”. Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa vào 8/9/2016. Và điện ảnh là một trong những ngành quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa này, nên khẩu hiệu của LHP lần này có sự đổi mới.”

Khởi động LHP Việt Nam lần thứ 20: Nhân văn và hiện đại - ảnh 2Cục trưởng Cục điện ảnh Ngô Phương Lan cho biết tiêu chí của LHP VN 20 tiếp tục hướng tới các tác phẩm nhân văn, và sáng tạo về nghệ thuật. 

Bà Ngô Phương Lan khẳng định: Tiêu chí của LHP lần này tiếp tục hướng đến các tác phẩm điện ảnh thể hiện được nội dung tư tưởng nhân văn, có thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, chất lượng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh là một trong những ngành quan trọng nhất.

Giải thưởng Phim ASEAN – nét mới của một LHP hội nhập

Hoạt động của LHP vẫn theo khung của những kỳ trước: chương trình phim dự thi, các chương trình toàn cảnh gồm những tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Việt Nam được đánh dấu qua 19 kỳ LHP, và những tác phẩm mới đương đại giữa hai kỳ lần thứ 19 vào 20 này; chương trình hội thảo với hai cuộc hội thảo lớn: LHP Việt Nam trong sự nghiệp điện ảnh dân tộc; Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới.

Trong khu vực quan trọng nhất là phim dự thi có nhiều nét đổi mới, khi bỏ hạng mục phim truyện video vốn đã hết vai trò lịch sử của nó trong thực tế chiếu rạp tại Việt Nam những năm qua.

Bà Ngô Phương Lan cho biết cũng trong hạng mục phim dự thi thì: “Đối với các bộ phim làm lại (re-mark) từ phim các nước khác, thì bạn giám khảo sẽ chấm một số giải cá nhân chứ không chấm giải phim (Bông sen vàng, Bông sen bạc) và không chấm giải tác giả kịch bản.”

Dự kiến sẽ có khoảng 800 đại biểu khách mời trong nước và khoảng 50 đại biểu quốc tế tham dự LHP. Đây là sự kiện văn hóa quốc gia năm 2017, cũng là dịp để các nghệ sĩ và những người làm công tác điện ảnh nhìn lại quãng đường trưởng thành, phát triển của Liên hoan phim Việt Nam qua 20 kỳ tổ chức. Nhưng đặc biệt, đây cũng là sự kiện văn hóa quốc tế để chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), khẳng định vai trò quan trọng của công nghiệp điện ảnh trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, nét văn hóa đặc sắc và truyền thống hợp tác hữu nghị giữa các nước thuộc cộng đồng ASEAN thông qua Giải thưởng FILM ASEAN lần đầu tiên do Việt Nam sáng lập và đăng cai (là một sáng kiến được đưa ra tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 4 năm 2016). Bà Ngô Phương Lan cho biết, để đảm bảo khách quan, Ban giám khảo chấm thi cho giải thưởng Phim ASEAN sẽ là những tên tuổi không đến từ các nền điện ảnh ASEAN: “Điều quan trọng là đây phải là bộ phim được tuyển chọn, gửi từ nền điện ảnh nước đó gửi đến, chứ không phải ban tổ chức kêu gọi để tuyển chọn.”

Đà Nẵng sẽ là điểm đến đáng nhớ của các Liên hoan phim?

Lễ khai mạc và bế mạc trao Giải thưởng của Liên hoan Phim và trao Giải thưởng Phim Asean được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương, Thành phố Đà Nẵng, dự kiến được chiếu trực tiếp trên truyền hình VTV.

Khởi động LHP Việt Nam lần thứ 20: Nhân văn và hiện đại - ảnh 3Đạo diễn Hoàng Nhật Nam trình bày những ý tưởng về chương trình Khai mạc và Bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 

Ông Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn chương trình khai mạc và bế mạc LHP 20, cho biết dự kiến bên những chương trình chính, sẽ có chương trình chiếu phim ngoài trời, cũng như sân khấu trình diễn thời trang. Về ý tưởng đêm khai mạc LHP, có thể hình dung từ chính poster của LHP lần này: “Bình minh với những tia nắng mặt trời trên biển với cảm giác ấm áp, nhiều niềm tin, hy vọng sẽ là phần chủ đạo cho những tiết mục cũng như phần trình diễn trên sân khấu.”

Hiện nay công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim đang được nỗ lực triển khai, từ thông cáo tới các hãng phim, với các khâu phối hợp tổ chức với thành phố Đà Nẵng, nơi tổ chức LHP.

Ông Huỳnh Hùng, giám đốc Sở văn hóa thể thao Đà Nẵng cho biết: Trong định hướng của thành phố, Đà Nẵng sẽ là một thành phố tổ chức sự kiện và lễ hội. Năm 2016 tổ chức Du lịch thế giới bình chọn Đà Nẵng là điểm đến tổ chức Lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á. Vào năm 1988, Đà Nẵng cũng từng tổ chức LHP Việt Nam, là LHP đầu tiên tổ chức sau đổi mới, được công chúng đón nhận nồng nhiệt với những tác phẩm đột phá của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó.

Ông Huỳnh Hùng nói: “Cơ sở vật chất của Đà Nẵng đảm bảo để phục vụ LHP. Đà Nẵng cũng có những địa điểm có thể chiếu phim ngoài trời rất tốt như Công viên Biển Đông hoặc đầu cầu Rồng.”

Trước khi sự kiện chính diễn ra, sẽ có 1 tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 20 tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Riêng tại nơi diễn ra sự kiện, khán giả tại Đà Nẵng sẽ được thưởng thức tất cả các phim dự thi LHP lần này cũng như các phim dự thi giải thưởng ASEAN.

"Phim tham dự Liên hoan Phim Việt Nam phải là phim nói tiếng Việt do các cơ sở điện ảnh Việt Nam sản xuất hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất và không có tranh chấp về bản quyền; và là phim được cấp Giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2015 đến ngày 10/9/2017. Phim làm lại (re-make) từ kịch bản, hoặc từ phim nước ngoài có thể đăng ký tham dự tất cả các chương trình của Liên hoan Phim; trường hợp phim được chọn dự thi sẽ được xét các giải thưởng dành cho cá nhân (trừ giải thưởng cho tác giả kịch bản), không được xét giải thưởng dành cho bộ phim (Giải Bông Sen)" (Theo Ban tổ chức)

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác